Chưa thể khẳng định mùa Đông năm nay lạnh nhất trong 100 năm qua

Gần đây, có một số thông tin cho rằng mùa Đông năm nay sẽ rét kỷ lục, lạnh nhất trong 100 năm qua. Chuyên gia khí tượng thủy văn sẽ giải đáp câu hỏi này.

Nhiều đợt rét đậm rét hại

Theo ông Nguyễn Đức Hoà, Phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết, nền nhiệt độ mùa đông năm nay từ tháng 11/2017 – 4/2018 sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN), riêng tháng 12/2017 ở khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1,0 độ C.

Trước thông tin lan truyền trên mạng cho rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh nhất trong 100 năm qua, ông Hòa cho biết, chưa có cơ sở để kết luận thông tin đó.

“Qua theo dõi của các tổ chức khí tượng thế giới cũng như trung tâm khí hậu lớn trên thế giới thì chưa có bất kỳ thông tin nào nhận định là năm nay là năm rét chưa từng có, kể cả khu vực châu Âu cũng như khu vực châu Á và phía Nam nói riêng”, ông Hòa cho hay.

Tuy nhiên, ông Hòa cũng cảnh báo, theo dự báo thì mùa đông năm nay vẫn có những đợt rét đậm rét hại kéo dài 7 – 10 ngày. Tuy nhiên, với kỹ thuật dự báo hạn vừa hạn dài thì chưa xác định được ở mức cực đoan hay không, vì rét đậm rét hại chỉ có thể dự báo trước khoảng 7- 10 ngày nhưng với nền nhiệt được dự báo xấp xỉ TBNN để xảy ra cực trị khả năng không có nhiều.

Riêng khu vực Hà Nội trong 3 tháng chính đông, tháng 12/2017 và 1-2/2018 thì nền nhiệt độ riêng tháng 12 cao hơn TBNN từ 0,5 – 1 độ. Như vậy, TBNN ở Hà Nội khoảng 18.2 độ thì sẽ dao động từ 18.5 – 19.5 độ, tháng 1 nhiệt độ từ 16 – 17 độ, tháng 2 từ 17-18 độ.

Chưa thể khẳng định mùa Đông năm nay lạnh nhất trong 100 năm qua ảnh 1

Dự báo mùa đông năm nay sẽ nhiều đợt rét đậm rét hại.

Còn khoảng 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ nửa cuối tháng 10 đến cuối năm 2017 còn có khoảng 4 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ.

Lượng mưa tháng 11 và tháng 12/2017 tại hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ thấp hơn TBNN từ 15-30%, từ tháng 1 đến 4/2018 phổ biến ở mức TBNN.

Lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ tháng 11 và 12/2017 phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-20%, từ tháng 1-4/2018 phổ biến ở mức TBNN.

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa trong thời kỳ các tháng 11-12/2017 và thời kỳ các tháng 3-4/2018 phổ biến ở mức TBNN cùng thời kỳ; riêng tháng 1 và tháng 2/2018 phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 15-30%. Khả năng cao, khu vực Trung Bộ còn xuất hiện các đợt mưa lớn trong khoảng thời gian nửa cuối tháng 10, tháng 11/2017.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ tháng 11-12/2017 và thời kỳ các tháng 3-4/2018 phổ biến ở mức TBNN cùng thời kỳ; riêng tháng 1 và tháng 2/2018 phổ biến cao hơn TBNN do có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Nguồn nước trên các sông khu vực Bắc Bộ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 phổ biến ở mức TBNN, riêng tháng 3-4/2018 thiếu hụt so với TBNN.

Đỉnh lũ năm ở Trung Bộ, Tây Nguyên tương đương với TBNN; tại Nam Bộ ở mức thấp hơn TBNN. Nguy cơ về nước dâng bão và sóng lớn vẫn tập trung ở ven biển Trung Bộ và Nam Bộ.

Trung Hiếu/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.