Chưa thể khẳng định IS đứng sau vụ khủng bố tại Yemen

Nhà Trắng lên án vụ đánh bom kép nhằm vào các đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite tại Yemen, song cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định vụ việc do nhóm IS tiến hành.

Ngày 20/3, Nhà Trắng lên án vụ đánh bom kép nhằm vào các đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite tại Yemen, khiến ít nhất 142 tín đồ thiệt mạng, song cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định vụ việc do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Chưa thể khẳng định IS đứng sau vụ khủng bố tại Yemen ảnh 1

Hiện trường đền thờ Badr ở phía đông nam thủ đô Sanaa sau vụ đánh bom ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chưa có “mối liên hệ rõ ràng” giữa các phần tử cực đoan Yemen với IS tại Syria và Iraq, và “lúc này, chúng tôi chưa thể xác nhận độ xác thực của lời tuyên bố” từ IS cho rằng lực lượng này đã tiến hành vụ khủng bố trên.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cũng lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom liều chết này, đồng thời coi đó là “các vụ tấn công khủng bố”.

Trong một diễn biến khác, các lực lượng an ninh Yemen ngày 20/3 cho hay nhánh Al-Qaeda tại quốc gia này đã chiếm thành phố miền Nam al-Houta sau khi các lực lượng an ninh đầu hàng.

Giới chức Yemen cho biết các phiến quân Al-Qaeda đã sử dụng nhiều xe tải và chăng cờ đen chạy khắp thành phố al-Houta, thủ phủ của tỉnh Lahj. Chúng đã chiếm các doanh trại chính của lực lượng an ninh, văn phòng thị trưởng, trụ sở tình báo và các nhà tù có giam giữ các phần tử khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda.

Theo các quan chức giấu tên, lực lượng an ninh trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh đã không kháng cự và đầu hàng phiến quân, những người trụ lại tại văn phòng thị trưởng đã bị chúng hành quyết.

TN (theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.