Chưa tăng lệ phí làm hộ chiếu

Trước một số thông tin với nội dung: Năm 2011 sẽ cấp hộ chiếu điện tử thay thế hộ chiếu hiện nay với mức phí 100 USD, ngày 4/3, Đại tá Lê Xuân Viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

Trước một số thông tin với nội dung: Năm 2011 sẽ cấp hộ chiếu điện tử thay thế hộ chiếu hiện nay với mức phí 100 USD, ngày 4/3, Đại tá Lê Xuân Viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

Đại tá Lê Xuân Viên cho biết, từ nay đến thời điểm triển khai cấp hộ chiếu điện tử, mức lệ phí làm thủ tục cấp hộ chiếu vẫn là 200.000 đồng. Về lộ trình thực hiện, áp dụng hộ chiếu điện tử, Đại tá Viên cho biết, đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử, sớm nhất phải đến năm 2013 mới đưa vào áp dụng.

Sau khi cấp hộ chiếu điện tử, những hộ chiếu còn giá trị vẫn được sử dụng bình thường. Chỉ khi hộ chiếu hết hạn hoặc công dân có nhu cầu sở hữu hộ chiếu điện tử, Cục Quản lý xuất nhập cảnh mới tiến hành cấp đổi, Đại tá Viên khẳng định.

Việc có tin đồn tăng lệ phí làm hộ chiếu những ngày gần đây đã dẫn đến lượng người tới các địa điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại các địa phương tăng lên bất thường. Tình trạng này đã gây nên sự quá tải, mất trật tự tại khu vực tiếp dân, gây khó khăn cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.