Chưa nhiều doanh nghiệp Việt dùng sản phẩm an toàn thông tin 'made in Vietnam'

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Đa số các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang dùng các sản phẩm an toàn thông tin (ATTT) của nước ngoài. Doanh nghiệp làm về sản phẩm an toàn thông tin trong nước vẫn chưa tham gia được nhiều vào thị phần này.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Minh Tiến thông tin về bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin năm 2019.

Ngày 24/7, Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) thông tin về chương trình “Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin chất lượng cao”. Ông Vũ Quốc Khánh, đại diện VNISA cho biết: Đây là năm thứ 4 Hiệp hội tổ chức bình chọn danh hiệu này. Giải thưởng năm nay gồm 3 hạng mục: “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao”; “Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc”, “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”.

Hội đồng bình chọn năm 2019 đã được thành lập gồm 17 thành viên, là các nhà quản lý, chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ATTT trong cả nước, thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, một số trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực CNTT, ATTT. Quá trình đánh giá, kiểm định các sản phẩm, dịch vụ ATTT sẽ có sự tham gia của các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, trung tâm kiểm định của các tổ chức, doanh nghiệp CNTT, ATTT.

Lễ công bố và trao các danh hiệu bình chọn sẽ được tổ chức trong phiên toàn thể của Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt nam 2019, tổ chức vào ngày 29/11.

Ông Hoàng Minh Tiến cho biết: Điểm mới của chương trình là “Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc” nhằm khuyến khích công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Đây là tiền đề phát hiện ra những sản phẩm ATTT nội địa mới tiềm năng để hỗ trợ. Thực tế qua tiếp với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam thì đa phần đều dùng sản phẩm ATTT của nước ngoài. Do đó, giải thưởng cũng năm nay cũng là một phần hỗ trợ để sản phẩm ATTT nội thâm nhập và làm chủ thị trường Việt Nam.

Cục ATTT sẽ vận động, khuyến khích tất cả 67 doanh nghiệp đã được Bộ TT&TT cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng đăng ký các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp phát triển tham gia chương trình bình chọn năm 2019.

Trên cơ sở kết quả bình chọn của Chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.