Bộ Khoa học và Công nghệ xếp nhóm cuối bảng về an toàn thông tin

Trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố mức độ an toàn thông tin mạng trong cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018.
Chú thích ảnh

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin (ATTT) mạng của 90 cơ quan nhà nước tại Việt Nam trong năm 2018, không có đơn vị nào xếp loại A (mức quan tâm triển khai ATTT ở mức tốt) và xếp loại E (mức không quan tâm). Tuy nhiên tại mức D (mức mới quan tâm) có 8 cơ quan và tỉnh, thành.

Năm 2018, Cục ATTT và Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) đã thực hiện đánh giá, xếp hạng ATTT mạng (Cyber Security Index – CSI) của 90 cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố (trừ 3 Bộ: TT&TT, Công an và Quốc phòng).

Cục An toàn thông tin tiến hành khảo sát trên các mẫu phiếu khảo sát do cơ quan tự điền với bộ câu hỏi với 9 nhóm tiêu chí đánh giá đánh giá cho từng đơn vị trực thuộc cơ quan. Đồng thời ghi nhận từ các hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia của Cục An toàn thông tin và các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT.

Qua tổng hợp dữ liệu từ 90 cơ quan, Bộ TT&TT đã công bố mức độ an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước năm 2018 theo 5 thứ hạng A, B, C, D, E và chia thành 2 khối: Các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong xếp hạng này, không có cơ quan xếp hạng A và hạng E.

Chú thích ảnh

Cụ thể, trong khối cơ quan Trung ương, 4 cơ quan được đánh giá cao nhất về mức độ đảm bảo ATTT trong năm 2018 (loại B) là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, đáng chú ý, trong 4 cơ quan khối Trung ương xếp hạng D có Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với khối cơ quan địa phương, 11 tỉnh, thành phố được đánh giá cao hơn cả về mức độ đảm bảo ATTT năm ngoài gồm có: Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc. Có 4 tỉnh thành xếp hạng D.

Chú thích ảnh

Qua khảo sát về xếp hạng cho thấy, 56,2% cơ quan không chi kinh phí cho ATTT và 22,1% chi từ 1% - 5% cho ATTT trong tổng chi công nghệ thông tin (CNTT). Trong số các đơn vị khảo sát xếp hạng chỉ có 6,1% chi từ 15% trở lên cho ATTT trong tổng chi CNTT.

Từ kết quả khảo sát, Cục An toàn thông tin khuyến nghị: Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về ATTT; Chỉ định, kiện toàn đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm về ATTT; Bố trí kinh phí chi cho ATTT tối thiểu 10% trong kinh phí chi cho CNTT; Sử dụng sản phẩm, dịch vụ ATTT có độ tin cậy, của tổ chức, doanh nghiệp có uy tín; Mỗi cơ quan có tối thiểu 1 tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ ATTT mạng.

Đây là lần đầu tiên Bộ TT&TT công bố kết quả đánh giá mức độ bảo đảm ATTT mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, việc đánh giá và công bố mức độ bảo đảm ATTT mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước sẽ được Bộ thực hiện định kỳ hằng năm, tiến tới sẽ đánh giá ATTT cho các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.