Chưa ghi nhận thông tin thương vong của người Việt do thiên tai ở Morocco, Libya

Chiều 14/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân bị ảnh hưởng trong trận động đất ở Morocco và lũ lụt ở Libya, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Liên quan đến trận động đất có độ lớn hơn 6 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều thành phố tại Morocco vào ngày 8/9 vừa qua, cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya, cơn bão Daniel đã gây ra lũ lụt và lở đất ở Libya, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích.

Theo bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương và cho đến nay cũng chưa ghi nhận có trường hợp thiệt hại nào là người Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, hai Đại sứ quán Việt Nam ở Morocco và Ai Cập kiêm nhiệm Libya vẫn đang tích cực liên hệ với các cơ quan, địa phương để nắm tình hình.

“Chúng tôi cũng liên hệ với các đầu mối của các nhóm cộng đồng người Việt Nam tại sở tại để nắm tình hình rõ hơn và sẵn sàng có những biện pháp bảo hộ công dân cần thiết”, bà Phạm Thu Hằng đồng thời nhấn mạnh: công dân Việt Nam nếu cần có sự hỗ trợ có thể liên hệ với đường dây nóng của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cũng như là đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể gồm: Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco theo số điện thoại +212 7 61 86 87 29 và +212 6 18 53 65 52; Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya theo số điện thoại +202 27364327; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.