Chưa chốt ngày thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran

Mặc dù đã bước sang ngày họp thứ ba nhưng đại diện của Iran và nhóm P5+1 (gồm năm nước thường trực HĐBA LHQ và Đức) vẫn chưa thống nhất được ngày bắt đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được ngày 24/11 vừa qua.

Mặc dù đã bước sang ngày họp thứ ba nhưng đại diện của Iran và nhóm P5+1 (gồm năm nước thường trực HĐBA LHQ và Đức) vẫn chưa thống nhất được ngày bắt đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được ngày 24/11 vừa qua.


Theo đánh giá của một thành viên tham gia cuộc họp ngày 10/12 tại Vienna (Áo), dù cuộc họp kéo dài và mang tinh thần xây dựng nhưng có thể không nhất trí được ngày mà Iran sẽ phải ngừng một phần chương trình hạt nhân theo thỏa thuận. Ông này cho rằng khi có tới 7 hay 8 bên tham gia thảo luận với quan điểm khác nhau thì việc mất thời gian là điều không thể tránh khỏi.


Trưởng đoàn đàm phán Iran Hamid Baeedinejad cũng cho biết cuộc họp không buộc phải đạt được một thỏa thuận nào cả, chỉ là nơi để họ tìm cách hiểu nhau hơn.


Trong khi đó, Thượng viện Mỹ đã quyết định không áp đặt lệnh trừng phạt mới với Iran sau khi được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry thuyết phục. Ông Kerry đã bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran trong một phiên điều trần, khẳng định thỏa thuận này rõ ràng đã tăng cường an ninh quốc gia cho Mỹ.


Ngày 24/11, Iran và P5+1 đã đạt được một thỏa thuận lịch sử, theo đó trong sáu tháng, Iran sẽ ngừng một phần chương trình hạt nhân để được giảm nhẹ trừng phạt.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.