Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong Quân đội

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội 6 tháng đầu năm 2024.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Ghi nhận kết quả trong thực hiện công tác bình đẳng giới trong Quân đội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong toàn quân về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, trong đó, tập trung chú trọng thúc đẩy vai trò tiên phong của nam giới và việc thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, chú trọng làm tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ nữ; tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ vào đội ngũ cán bộ ở những lĩnh vực phù hợp. Đồng thời tham mưu xây dựng chế độ, chính sách nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong Quân đội no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

Thông tin kết quả thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội khẳng định, 6 tháng đầu năm 2024, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội được triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả.

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm đúng mức. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cơ quan chức năng các đơn vị chủ động, tham mưu việc quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ nữ; ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ có năng lực, trình độ học vấn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, chức danh, lĩnh vực, ngành nghề phù hợp.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 3,11% so với tổng số cán bộ đang công tác trong toàn quân (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 0,03%). Tỷ lệ tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 9,43% so với tổng số cán bộ được tuyển chọn, tuyển dụng. Tỷ lệ cán bộ nữ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm, tuyển chọn đạt 2,68%. 3/10 đơn vị có cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.

Các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho nữ đoàn viên, thanh niên. Tỷ lệ đảng viên nữ trên tổng số đảng viên trong toàn quân đạt 9,43%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 6,41% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp. Tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,89%.

100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nữ quân nhân trên tổng số quân nhân thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đạt 13,97%.

Đồng thời, các chỉ tiêu, mục tiêu trong lĩnh vực kinh tế, lao động; đời sống gia đình; y tế, sức khỏe, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học…đạt được những kết quả nhất định, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.