Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tử vong do nhồi máu cơ tim

Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, Chánh Văn phòng Cấp uỷ và Chính quyền thành phố Yên Bái, ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã tử vong vào hồi 13 giờ ngày 15/8, nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hà, sáng 15/8, ông Đán đến cơ quan làm việc để kiểm tra công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ người có công. Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Đán kêu mệt và ra xe để về nhà nhưng đi được một đoạn ông Đán bị ngã và bất tỉnh. Ngay lúc đó cán bộ, nhân viên Văn phòng đã phát hiện và đưa ông Đán đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu.

Ông Đán được đưa đến bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng tim ngừng đập, mặc dù các bác sỹ đã tập trung cứu chữa nhưng ông Đán đã tử vong với chẩn đoán là nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ.

Ông Hoàng Xuân Đán sinh ngày 11/10/1974, quê quán tại xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trước khi làm Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, ông Đán từng là công chức Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (1995-2004), rồi công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái (2004-2010). Từ năm 2012 đến 2013, ông Hoàng Xuân Đán là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến năm 2019, ông Đán là Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, ông Hoàng Xuân Đán là Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Từ tháng 4/2020, ông được Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.