Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép 

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các ngành chức năng và địa phương liên quan thị sát kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm hành chính và việc triển khai kế hoạch, phương án cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép trên khu vực biển, thuộc hai huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các ngành, địa phương liên quan kiểm tra khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo hai huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng triển khai theo phương án kế hoạch đã đề ra, thành lập Tổ công tác để bảo vệ phao tiêu và nhà chòi bảo vệ kể từ khi bắt đầu thi công, cắm phao tiêu; tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tự tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi khu vực nuôi ngao không phép.

Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự trên biển trước, trong và sau khi các địa phương thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên biển.

Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết, huyện đã xác định lại phạm vi ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu - giai đoạn 1, dự kiến thả 5 phao khoanh vùng 1.500 ha đối với 38 hộ nuôi ngao cùng 47 chòi canh.

Bắt đầu từ ngày 22/9, huyện sẽ thực hiện cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép xung quanh 4 mỏ cát của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Thành Trang, Công ty TNHH Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Kinh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý. Giai đoạn 2, huyện sẽ thả 17 phao khoanh vùng các mỏ khi tổ chức cưỡng chế.

Chú thích ảnh
Các ngành liên quan kiểm tra chòi canh ngao của hộ dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kiến Thụy có 89 hộ nuôi ngao không phép với diện tích hơn 2.500ha. Từ năm 2011, UBND huyện có thông báo chỉ cho phép các hộ tiếp tục nuôi thả trên diện tích cũ đến hết vụ nuôi, nghiêm cấm việc tự ý cắm thêm lưới cây và thả thêm giống. Thời điểm năm 2011, chỉ có 32 hộ nuôi ngao với diện tích gần 150ha. Năm 2018, huyện tiếp tục ban hành công văn yêu cầu các hộ dân ngừng ngay việc đầu tư, mở rộng diện tích nuôi thả mới ngao tại bãi triều ven biển xã Đại Hợp.

Tuy nhiên, các hộ không chấp hành, tiếp tục tự ý quây bãi, mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản. Các hộ nuôi ngao tại đây đều không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc cho phép nuôi trồng thủy sản trên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không nộp bất kỳ khoản thuế, phí nào cho địa phương. Hiện tại, nhiều diện tích nuôi ngao tự phát chồng lấn với các mỏ cát được thành phố Hải Phòng cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Việc nuôi ngao không phép đã gây mất an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. 

Đối với huyện Tiên Lãng, dự kiến thả 10 phao trên diện tích khu vực biển khoảng 3.000 ha đang lập quy hoạch để nuôi nhuyễn thể với 41 hộ cùng 76 chòi.

Hiện tại khu vực biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng có 43 hộ đang nuôi trồng thủy sản trên diện tích khoảng 3.000ha. Các hộ nuôi ngao tại đây cũng đều không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc cho phép nuôi trồng thủy sản trên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không nộp bất kỳ khoản thuế, phí nào cho địa phương.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.