Chủ tịch Trung Quốc gián tiếp phản bác cáo buộc của Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có phản ứng gián tiếp nhằm vào Mỹ liên quan tới chỉ trích của Washington đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu ngày 3/9. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ngày 3/9: “Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp thuận bất cứ kẻ nào tìm cách xuyên tạc lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) cũng như bôi nhọ bản chất và lý tưởng của CPC”.

Tờ Global Times (Trung Quốc) cho biết đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo này có lời đáp trả gián tiếp về chỉ trích của Washington với CPC.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập: “Bất cứ đối tượng hoặc thế lực nào có ý định bóp méo và thay đổi chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc hoặc phủ nhận, hạ thấp uy tín của công cuộc vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Trung Quốc đều không được chấp nhận”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh người dân Trung Quốc sẽ không chấp thuận bất cứ đối tượng và thế lực nào muốn chia rẽ CPC với quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ những phần tử và thế lực muốn làm xói mòn quyền được sống trong hòa bình và phát triển của người dân Trung Quốc, xói mòn hợp tác trao đổi giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân những quốc gia khác, hủy hoại hòa bình và phát triển sẽ không được chấp nhận.

Giáo sư Li Haidong tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/9 phân tích phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy “Chính phủ Trung Quốc đang giữ lập trường cứng rắn và không sợ đối đầu”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi CPC là mối đe dọa. Mỹ đã đề cập đến một số biện pháp như cấm thành viên CPC nhập cảnh. Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.