Bắc Kinh phản đối báo cáo của Mỹ về 'mối đe dọa quân sự Trung Quốc'

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 2/9 ra thông cáo phản đối việc Lầu Năm Góc cho công bố báo cáo về cái gọi là “mối đe dọa quân sự Trung Quốc”.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Changsha của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Hôm 1/9, Lầu Năm Góc cho công bố bản đánh giá thường niên về quân đội Trung Quốc với tiêu đề “Những bước phát triển về quân sự, an ninh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2020”. 

Báo cáo cho rằng Trung Quốc đang tìm cách xây dựng các cơ sở quân sự ở hơn 10 nước, tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân và xây dựng lực lượng quân đội đến giữa thế kỉ này ngang hàng, thậm chí có lĩnh vực vượt trội Mỹ. 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhìn nhận báo cáo của Mỹ mang đậm màu sắc Chiến tranh Lạnh, tâm lý thắng-thua khi đề cập đến cái gọi là “mối đe dọa quân sự Trung Quốc”. Phía Mỹ cũng “đã hiểu sai về chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của Trung Quốc, bôi nhọ nỗ lực hiện đại hóa quân đội, chi tiêu quốc phòng, chính sách hạt nhân cùng nhiều vấn đề khác của quân đội Trung Quốc”.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ tìm cách chia rẽ Trung Quốc đại lục với Đài Loan/Trung Quốc, từ đó khuấy động căng thẳng tại khu vực. “Những hành động này là sai lầm tệ hại, Trung Quốc kiên quyết phản đối và sẽ có hành động phù hợp với diễn biến tình hình”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu quan điểm. 
 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Chinadaily

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.