Thái Lan hoãn mua tàu ngầm Trung Quốc do dư luận trong nước

Thái Lan ngày 31/8 tuyên bố hoãn kế hoạch mua hai tàu ngầm Trung Quốc trị giá 724 triệu USD sau phản đối của dư luận nước này.
Chú thích ảnh
Người dân Thái Lan phản đối chính phủ mua thêm tàu ngầm Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết dựa trên thỏa thuận năm 2015, Thái Lan là một trong những quốc gia đầu tiên mua thiết bị hải quân của Trung Quốc. Thái Lan vào năm 2017 hoàn tất thỏa thuận mua 3 tàu ngầm Trung Quốc với chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao năm 2023.

Một tiểu ban trong quốc hội Thái Lan vào đầu tháng 8 đã thông qua yêu cầu đặt hàng thêm 2 tàu ngầm Trung Quốc với tổng giá trị 724 triệu USD. Dư luận Thái Lan không đồng tình với diễn biến này bởi lý do nền kinh tế nước này vốn đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Người dân Thái Lan đổ lên mạng xã hội phản đối thỏa thuận, từ khóa “người dân không cần tàu ngầm” trở nên phổ biến.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri ngày 31/8 tuyên bố Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đề nghị hải quân nước này cân nhắc “hoãn kế hoạch mua thêm hai tàu ngầm”. Ông Anucha nêu rõ: “Hải quân sẽ đàm phán với Trung Quốc hoãn thêm một năm nữa”.

Kinh tế Thái Lan đang trải qua một trong những thời kỳ khó khăn nhất của 20 năm qua khi hai lĩnh vực hàng đầu là du lịch và xuất khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.