Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/7

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng xác nhận ông đã có quyết định nghỉ công tác và nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/7/2020.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng. Ảnh: TTXVN phát

Ông Trần Ngọc Căng (sinh năm 1960, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Nội vụ), Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trần Ngọc Căng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh từ năm 2015 cho đến nay.

Ngày 1/10/2020, ông Trần Ngọc Căng mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, tại kỳ họp thứ 44, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tại kỳ họp lần thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm được kết luận tại Kỳ họp 44, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.