Chủ tịch Thanh Hóa giải thích việc “1 sở 8 phó giám đốc”

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lý giải vì sao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc.
Chủ tịch Thanh Hóa giải thích việc “1 sở 8 phó giám đốc” ảnh 1

Ông Nguyễn Đình Xứng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Chiều ngày 5/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 đầu năm và các vấn đề nóng liên quan đến tỉnh. Tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã lý giải vì sao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa có 8 Phó Giám đốc.

Theo lý giải của ông Nguyễn Đình Xứng: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa có 1 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đê điều là ông Phạm Vũ Luận. Đây là cán bộ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi về làm Phó Giám đốc Sở với thời hạn 2 để tiếp cận cơ sở, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Các chế độ chính sách như lương, thưởng, phụ cấp của ông Luận do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi trả.

Sau 2 năm (đến tháng 1/6/2017) ông Luận sẽ về công tác tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Một Phó Giám đốc nữa là ông Lê Thế Long kiêm Chi Cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm. Trên thực tế ông Long không điều hành công việc với chức trách Phó Giám đốc Sở mà chỉ làm nhiệm vụ Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm.

Theo đó, thực tế Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ có 6 Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước, trong đó sản lượng lương thực của Thanh Hóa lớn nhất miền Bắc, đàn gia súc, gia cầm thuộc nhóm tỉnh có số lượng lớn nhất cả nước, thủy lợi có hơn 1.000 km đê và là tỉnh có số đê lớn nhất cả nước, ngoài ra Thanh Hóa cũng có diện tích rừng lớn trên 600.000 ha, thủy sản phát triển với trên 7.000 tàu cá.

Cũng theo lý giải của ông Xứng, với nhiều tỉnh khác chỉ cần Phó Giám đốc phụ trách các mảng trồng trọt, chăn nuôi, và thủy lợi. Tuy nhiên tại Thanh Hóa còn có thêm các vùng ven biển và vùng miền núi nên cũng có thêm 2 Phó Giám đốc phụ trách mảng thủy sản và lâm nghiệp.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.