Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp.

Cuộc làm việc được tổ chức nhằm cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; công tác tổ chức nghiên cứu chuyên đề liên quan đến một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, từ khi có Nghị quyết 05/2021/UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp đã rất nỗ lực, cố gắng, đạt được kết quả rất đáng phấn khởi, đóng góp thiết thực, kịp thời cho công tác của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội cũng như hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác mà Viện Nghiên cứu lập pháp đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cho biết nhiệm vụ trọng tâm tại Kỳ họp thứ tư sắp tới của Quốc hội là công tác lập pháp.

Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 6 dự án luật đã cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ ba; cho ý kiến vào 7 dự án luật khác, trong đó có những luật rất khó như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), có dự án luật sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình 1 kỳ họp, có dự án luật được kỳ vọng rất cao như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Từ đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Viện Nghiên cứu lập pháp tập trung cho công tác nghiên cứu, cung cấp thông tin, luận cứ khoa học về các dự án luật này.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp nghiên cứu, cho ý kiến về việc sửa đổi Nội quy Kỳ họp Quốc hội; việc sửa đổi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đơn vị hành chính, về tiêu chí chính quyền đô thị và nông thôn; dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)…

Ngay sau cuộc làm việc này, Viện Nghiên cứu lập pháp cần khẩn trương hoàn tất kế hoạch, sớm triển khai các cuộc tọa đàm, hội thảo, tham vấn ý kiến chuyên gia liên quan tới các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp xây dựng tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các kiến nghị, đề xuất của viện để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2021/UBTVQH15.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục chú trọng tăng cường năng lực cho Viện Nghiên cứu lập pháp. Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước dựa trên cơ sở lý luận-khoa học, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn. Viện Nghiên cứu lập pháp đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp kết quả nghiên cứu khoa học, những luận chứng khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục hình thành và làm dày thêm đội ngũ sáng kiến, mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên; tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động nghiên cứu của Viện.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.