Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 44 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-44) tại thủ đô Jakarta, Indonesia, chiều 7/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp của Malaysia tại Đại hội đồng AIPA-44, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia vừa qua trong chuyến thăm chính thức Việt Nam; cho rằng quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp cần được thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Malaysia trong khu vực, Chủ tịch Quốc hội cho biết hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ngoại giao nhân dân.

Trên tinh thần như vậy, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul sớm thăm Việt Nam để hai bên cùng trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hai nghị viện tương xứng với mối quan hệ của hai nước; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul khẳng định hai nước có mối quan hệ gần gũi, lâu đời; nhấn mạnh thế kỷ này là thế kỷ của châu Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có tiềm năng hợp tác to lớn không chỉ trong châu Á mà còn trên thế giới với nhiều lĩnh vực hợp tác thế mạnh như năng lượng tái tạo. Vì vậy, Việt Nam và Malaysia có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác và Malaysia sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về văn hóa, giáo dục. Bày tỏ ngưỡng mộ đất nước, con người Việt Nam và rất nóng lòng muốn sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Malaysia đã vui vẻ nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

Đây là hoạt động cuối cùng, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng AIPA-44 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, trước khi lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.