Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Lào dự lễ khởi động xây dựng Công viên Hữu nghị

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 15/5, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN

Dự án Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, được khởi động xây dựng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được Đảng và Nhà nước Việt Nam, Lào giao làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích 3 ha tại Dong Mak Khai, khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị lớn của thủ đô Viêng Chăn. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam là một biểu tượng của tình cảm đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Lễ khởi động là điểm dấu để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực hơn nữa, hoàn thành dự án đúng tiến độ, bổ sung thêm một biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ trở thành địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, làm cho thế hệ trẻ hai nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng giữa hai nước; đồng thời khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương của hai Đảng, hai nhà nước trong việc duy trì, cùng cố và không ngừng tăng cường phát triển mối quan hệ đặc biệt của hai dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trân trọng cảm ơn Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các cơ quan liên quan của hai nước đã phối hợp tích cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị cho dự án; mong muốn các cơ quan của hai nước tiếp tục dành sự quan tâm trong quá trình xây dựng Công viên, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo cấp cao hai nước và sự mong mỏi của nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnonmek nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa về lịch sử chính trị sâu sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, là biểu tượng của sự vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.