Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký AIPA

Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman nhân dịp sang thăm và tham dự các hoạt động của AIPA Roadshow lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Bà Tổng Thư ký và Đoàn sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa của chương trình do AIPA tổ chức từ sáng kiến mà Bà Tổng Thư ký đã khởi xướng, kết nối thế hệ trẻ đến gần hơn tổ chức AIPA cũng như các sự kiện, hoạt động của AIPA; đánh giá cao vai trò của Bà Tổng Thư ký cũng như Ban Thư ký AIPA có nhiều sáng kiến đổi mới, góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của AIPA, thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong AIPA.

Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, được trực tiếp cảm nhận không khí phấn khởi, tự hào của người dân Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn là một thành viên tích cực và trách nhiệm trong AIPA, đặc biệt trong việc thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến thanh niên, phụ nữ và phát triển bền vững.

Bà Tổng Thư ký cũng thông tin về các hoạt động chính của AIPA Roadshow tại Việt Nam, trong đó có các phiên thảo luận, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đại biểu AIPA với thanh niên, sinh viên Việt Nam; mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tăng cường hợp tác với Ban Thư ký AIPA để đẩy mạnh vai trò của thanh niên và nghị sĩ trẻ trong hoạt động của AIPA.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký AIPA bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-46 dự kiến được tổ chức tại Malaysia vào tháng 9/2025.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng năm 2045 và các chiến lược hợp tác về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và kết nối. Cơ hội là rất lớn, song thách thức cũng không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực không ngừng biến động phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN phải đoàn kết hơn nữa, hợp tác hiệu quả hơn nữa, tận dụng lợi thế, tiềm năng, khai thác các động lực tăng trưởng mới nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Mọi tranh chấp, khác biệt phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần đoàn kết truyền thống và các nguyên tắc chung đã nêu trong Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị viện thành viên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước; đẩy mạnh giao lưu giữa nghị sỹ các nước, nhất là các nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ, qua đó góp phần củng cố vững chắc nền tảng cho quan hệ hữu nghị và hợp tác trong ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA, trong đó tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nghị viện, hỗ trợ chính sách và hành lang pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của khu vực.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, thông qua AIPA, các nghị viện thành viên có thể cùng nhau xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc, hỗ trợ hiệu quả cho các Chính phủ trong việc hiện thực hóa các cam kết của ASEAN. Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, đề xuất một số nội dung về các chủ đề liên quan tại các Ủy ban của AIPA, sẵn sàng tham gia thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết, sáng kiến khác do các nghị viện thành viên AIPA đề xuất và Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA-46.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công việc, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Bà Tổng Thư ký tại Đại hội đồng AIPA-46; tin tưởng rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, bà Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của AIPA và quan hệ hữu nghị giữa các nước thành viên.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.