Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Evans Knapper

Chiều 15/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Hoa Kỳ đã sớm gửi thông điệp chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng thống Joe Biden có bức thư chia buồn sâu sắc và cử Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu Đoàn sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cảm ơn cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã sớm có thông điệp chia buồn trước mất mát to lớn này của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đại sứ Marc Evans Knapper là người rất am hiểu về con người và đất nước Việt Nam, có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có việc chuẩn bị chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9/2023. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Marc Evans Knapper quan tâm thực hiện thỏa thuận đã ký kết, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Kể từ khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 9/2023), các cơ quan hữu quan của hai nước đã tích cực phối hợp triển khai khuôn khổ quan hệ mới. Thời gian qua, hai nước đã tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cấp cao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 111 tỷ USD; thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2024 đạt trên 66,1 tỷ USD. Nghị sĩ Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, hợp tác trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường triển khai hiệu quả Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025.

Cho rằng tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kim ngạch thương mại hai chiều; tăng cường xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo, y tế… Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa để trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Marc Evans Knapper tiếp tục thúc đẩy cơ quan của Hoa Kỳ xem xét sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu về công nghệ cao; ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN...; tăng ngân sách khắc phục các điểm nóng dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại sứ Marc Evans Knapper cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; nhấn mạnh sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn không chỉ của riêng Việt Nam mà còn cho mối quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam; khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo của Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ cho rằng, sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp là Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần mang lại thành tựu chung cho quan hệ hai nước; cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường sự hiểu biết giữa thành viên hai Quốc hội.

Đại sứ Marc Evans Knapper nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tầm quan trọng của việc hiện thực hóa Tuyên bố chung; khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với các bộ, ngành liên quan để sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu về công nghệ cao; bày tỏ tin tưởng, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành công hơn nữa.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.