Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận Huân chương Công trạng hạng Đại Thập tự của Nhà nước Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 21/11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, thay mặt Nhà nước Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã trao tặng Huân chương Công trạng hạng Đại Thập tự của Nhà nước Campuchia cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đeo dải băng, trao Giấy chứng nhận Huân chương Đại thập tự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap cho biết, Campuchia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đặc biệt. Đây là nhân tố tạo nên sự hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, kết quả to lớn đối với hai dân tộc.

Trên tinh thần đó, hai nước tiếp tục duy trì và giữ gìn bền vững mối quan hệ nhằm xây dựng tương lai tốt đẹp cho thế hệ mai sau của hai dân tộc. Việc Quốc vương Campuchia trao tặng Huân chương Công trạng hạng Đại Thập tự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là minh chứng cho tình hữu nghị cao quý giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đeo dải băng Huân chương Đại thập tự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vinh dự này không chỉ là của cá nhân mà còn là sự ghi nhận đóng góp của Quốc hội và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam đã dày công vun đắp, góp phần thắt chặt quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia” vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi về địa lý, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử. Hai Đảng có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương, đã cùng kề vai sát cánh chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và những biến cố của thời đại, trong những giai đoạn khó khăn nhất, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau. Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Campuchia. Trong những năm qua, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành cùng Quốc hội và nhân dân Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng trước sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Quan hệ Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đóng góp tích cực, thực chất của hai Quốc hội vào việc củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị bền chặt, sắt son giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, tình đoàn kết trước sau như một, sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự phát triển của Campuchia, mong muốn Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong phát triển đất nước. Việt Nam luôn coi thành tựu của Campuchia là nguồn cổ vũ to lớn với Việt Nam và cũng là thành tựu của chính Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Vinh dự được Nhà nước Campuchia trao tặng Huân chương cao quý, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, góp phần tiếp nối, tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chắc chắn rằng, với nỗ lực của Campuchia, sự đoàn kết keo sơn ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào và ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Campuchia nhất định sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. 

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.