Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Uzbekistan

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), chiều 7/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Tashkent, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Mirziyoyev nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Uzbekistan và cảm ơn đã tham dự Đại hội đồng IPU-150; đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Uzbekistan nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước; khẳng định Việt Nam là người bạn hữu nghị truyền thống, là đối tác quan trọng của Uzbekistan tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Uzbekistan trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nhắc lại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Kazan hồi tháng 10/2024 vừa qua. Đồng thời, Tổng thống Mirziyoyev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong gần 4 thập kỷ qua; coi đây là điển hình vươn lên của một quốc gia tầm trung mà Uzbekistan muốn học hỏi kinh nghiệm.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Nhà nước và Nhân dân Uzbekistan dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; gửi lời chào và lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Mirziyoyev.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Uzbekistan đã tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-150 và đánh giá cao bài phát biểu ấn tượng của Tổng thống Mirziyoyev ở Phiên họp này; khẳng định việc Việt Nam tham dự IPU-150 thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt vì sự phát triển, thịnh vượng giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ những kết quả nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và ổn định chính trị cũng như các định hướng lớn hướng tới kỷ nguyên mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan và mong muốn thúc đẩy hơn nữa, để tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều vấn đề và chia sẻ tầm nhìn về hợp tác song phương; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, khẳng định trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Quốc hội hai nước.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị sâu rộng ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm về giám sát việc thi hành pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục rà soát, ký kết các văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương phát triển toàn diện. Bên cạnh việc ký kết, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường đôn đốc, giám sát để các thoả thuận, văn kiện được thực thi một cách hiệu quả và đầy đủ.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại -  đầu tư song phương lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai bên cần khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, năng lượng, dầu khí, dệt may, nông nghiệp… Theo đó, giao các bộ, ngành hữu quan của hai nước phối hợp rà soát và xây dựng lộ trình tổng thể về hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để báo cáo Lãnh đạo cấp cao hai bên cho ý kiến.

Tổng thống Mirziyoyev và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí hai bên còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối giao thông, du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân; xem xét khả năng mở thêm nhiều đường bay, tăng tần suất các chuyến bay thẳng, có chính sách thị thực thuận lợi cho công dân hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển tới Tổng thống Mirziyoyev lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Tổng thống Mirziyoyev bày tỏ sẵn sàng thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đồng thời mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sớm thăm Uzbekistan vào thời gian phù hợp.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.