Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng thư ký IPU Martin Chungong

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 17/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng thư ký IPU Martin Chungong. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Thư ký Martin Chungong, đánh giá cao vai trò của IPU và những đóng góp quan trọng của Tổng Thư ký trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện trên thế giới, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa IPU và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ mà Tổng Thư ký đã dành cho Việt Nam trong suốt ba nhiệm kỳ vừa qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng thư ký IPU Martin Chungong. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ với các đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực của Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thế giới đang chứng kiến nhiều biến động nhanh và phức tạp, với các xung đột gia tăng, thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và IPU, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông tin tới Tổng Thư ký IPU về việc Việt Nam vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay, tạo khí thế mới cho việc triển khai các định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Về định hướng nhằm tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và IPU trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần chú trọng thúc đẩy hợp tác nghị viện trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; đề nghị IPU tiếp tục hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực lập pháp và giám sát; tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế, diễn đàn chuyên môn của IPU cũng như đăng cai các sự kiện quốc tế và khu vực của IPU trong tương lai.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng thư ký IPU Martin Chungong. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đánh giá cao Việt Nam luôn coi trọng vai trò của IPU và hoan nghênh Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-152 ở cấp cao. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, việc Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam ưu tiên tham dự Đại hội đồng IPU-152 và có bài phát biểu đóng góp ý kiến sâu sắc góp phần giải quyết các quan tâm chung của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, Tổng Thư ký Martin Chungong cho rằng Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, trách nhiệm với nhiều sáng kiến, dấu ấn tại các diễn đàn hợp tác liên nghị viện, trong đó có IPU. Nhân dịp hướng tới hoàn thành nhiệm kỳ Tổng Thư ký IPU, ông Martin Chungong bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục được hợp tác với Quốc hội, các đại biểu, các đối tác Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm của Tổng Thư ký IPU dành cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam, chúc ông mạnh khỏe, thành công trên những cương vị mới và tiếp tục là người bạn, là đối tác tin cậy của Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.