Chủ tịch Quốc hội tiếp TTK Liên minh Nghị viện Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới và Chủ tịch Quốc hội Maldives.
Chiều 1/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn ngài Tổng Thư ký Martin Chungong và Ban Thư ký IPU đã hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo cho phía Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện ngoại giao nghị viện lớn nhất hành tinh này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn ngài Chủ tịch và Tổng Thư ký IPU tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác nghị viện với Quốc hội Việt Nam; ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong các diễn dàn liên nghị viện và Liên minh Nghị viện Thế giới. Vui mừng về thành công của Đại hội đồng IPU-132, Tổng Thư ký Martin Chungong khẳng định, cơ sở quyết định cho thành công của Đại hội đồng là do cách thức tổ chức, sắp xếp chuyên nghiệp, hợp lý của Ban Tổ chức và chủ nhà Việt Nam. Thành công của Đại hội đồng IPU-132 đã thực sự nâng tầm của IPU trong các tổ chức liên minh quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội tiếp TTK Liên minh Nghị viện Thế giới ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Đại hội đồng IPU 132 phát biểu tại cuộc Họp báo IPU-132. Ảnh: TTXVN

Ngài Martin Chungong cho rằng, đây là thời điểm quan trọng để rà soát lại kết quả của Đại hội đồng và định hướng phát triển mới trong tương lai. Sau phiên bế mạc, Ban Thư ký IPU sẽ có trách nhiệm hoàn tất các tài liệu, văn kiện của Đại hội đồng để cung cấp cho các nghị sỹ, các đoàn nghị viện tham dự Đại hội đồng và đăng tải lên website chính thức của IPU; đồng thời chuyển Công thư chính thức đến Tổng Thư ký Liên hợp quốc và toàn văn Tuyên bố Hà Nội để lồng ghép những nội dung của IPU-132 đối với chương trình nghị sự của Liên hợp quốc. Thông qua đó, nhấn mạnh thông điệp của nước chủ nhà đối với cộng đồng quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững. Ngài Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới cũng trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại hội đồng IPU-132 diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong các đại biểu, nghị sỹ khắp thế giới tham dự Đại hội đồng.Trước đó, sáng 1/4, phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Maldives Abdulla Maseek Mohamed tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước Nam Á nói chung và với Maldives nói riêng vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh Ngài Abdulla Maseek Mohamed và Đoàn đại biểu Quốc hội Maldives đến Việt Nam, tham dự IPU-132; chuyến thăm của Ngài Abdulla Maseek Mohamed cũng góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh sáng kiến của Đoàn Maldives trong việc hình thành khối nghị viện các quốc gia Nam Á. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn sau chuyến thăm lần này của Ngài Chủ tịch, Việt Nam và Maldives tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế hàng hải, phát triển du lịch. Quốc hội hai nước cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các diễn đàn khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Maldives Abdulla Maseek Mohamed trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đồng IPU-132 đến thời điểm này, đặc biệt là công tác chuẩn bị. Ngài Abdulla Maseek Mohamed bày tỏ hy vọng đến thời điểm bế mạc, các thành viên tham dự Đại hội đồng sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội, ghi dấu ấn Quốc hội và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Ngài Abdulla Maseek Mohamed bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam tươi đẹp và con người Việt Nam hiếu khách; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Maldives cho rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Maldives thời gian qua ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Hai nước cần không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai đất nước hai dân tộc. Năm 2015 này, hai nước sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Maldives mong muốn hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Ngài Abdulla Maseek Mohamed cũng cho biết, với thế mạnh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, Maldives mong muốn hợp tác với Việt Nam trong phát triển du lịch, văn hóa, tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.