Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt

Chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Hack Yong.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Hack Yong. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Kim Hack Young; đánh giá cao Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt thời gian qua đã có những hoạt động góp phần tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước, trong đó phối hợp cùng Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Hàn tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu giữa nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, thời gian tới ngài Kim Hack Yong và các nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tích cực hỗ trợ cho các hoạt động chung của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là giúp đỡ cô dâu người Việt hội nhập vào xã hội Hàn Quốc.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Hack Yong cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời chúc mừng Việt Nam trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, trong 27 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992) đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA và du lịch, thứ ba về thương mại. Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, du lịch, lao động, văn hóa, thể thao cũng ngày càng mở rộng, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài. Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc trao đổi việc nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, mở rộng nội hàm quan hệ song phương, đưa hợp tác hai nước phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Trên nền tảng của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; tăng cường giao lưu trao đổi giữa các cơ quan, Ủy ban Quốc hội hai nước và Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước…

Nhân dịp này, qua ngài Kim Hack Young, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang lời mời sớm sang thăm Việt Nam trong năm 2019.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Hack Yong nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho  rằng, hai nước là đối tác quan trong của nhau, trong quan hệ thương mại hai bên đang hướng tới kim ngạch song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Cùng với đó, hai bên tăng cường các chuyến bay thẳng từ Việt Nam - Seoul, Việt Nam - Busan nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của doanh nhân, công dân hai nước. Hiện nay, ở Hàn Quốc có khoảng 200.000 người Việt Nam sinh sống, trong đó có khoảng 65.000 cô dâu Việt Nam trong các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt; còn tại Việt Nam có khoảng 170.000 người Hàn Quốc.

Từ đó, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt cho rằng, nhiệm vụ quan trọng của hai nước là làm tốt công tác bảo hộ công dân, nỗ lực để các công dân nước này sống tại nước kia coi như là nhà, là quê hương thứ hai của mình.

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt cho biết sẽ tiếp tục vun đắp để các lĩnh vực hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Theo ngài Kim Hack Yong, trong lĩnh vực thể thao, bóng đá giữa hai nước đã có những câu chuyện hết sức tốt đẹp. Chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, ngài Kim Hack Yong mong muốn giải bóng đá hữu nghị lần thứ hai giữa nghị sĩ hữu nghị hai nước tổ chức tại Hàn Quốc sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng và đóng góp tích cực quá trình phát triển và hội nhập của mỗi nước.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.