Chủ tịch Quốc hội tham gia trồng cây hoa ban tại khu vực Nhà Quốc hội

Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận 40 cây hoa ban do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trao tặng để trồng tại khu vực Nhà Quốc hội, phía trước Lăng Bác.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Văn Sơn, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… đã tham dự.
Chủ tịch Quốc hội tham gia trồng cây hoa ban tại khu vực Nhà Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và trồng một số cây Hoa ban do chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tặng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc tỉnh Điện Biên tặng cây hoa ban đúng vào dịp cả nước đang tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Cây hoa ban thường nở hoa đúng dịp Xuân về và kéo dài tới hai tháng. Đây là những cây hoa ban được mang về từ nơi diễn ra Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và hoa ban đã đi vào lịch sử, thơ ca... nên càng có ý nghĩa lớn lao. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng những cây hoa ban này sẽ được chăm sóc, phát triển tốt để có thể trổ hoa vào mùa Xuân hằng năm. Đây là món quà quý mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả tấm lòng kính yêu Bác, đáp ứng sự mong đợi, niềm yêu thích mà người dân Thủ đô dành cho hoa ban. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cho biết, 40 cây hoa ban được ươm giống từ vùng đất Tây Trang - nơi có hoa ban đẹp nhất tỉnh Điện Biên. Hoa ban trổ vào đúng dịp mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, kéo dài suốt hai tháng sau đó nên màu hoa ban gắn liền với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954). Vì thế, vào dịp mùng 3 tháng 3 hằng năm, tỉnh Điện Biên thường tổ chức Lễ hội hoa ban. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Văn phòng Quốc hội chăm sóc tốt những cây hoa ban do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên trao tặng đợt này, cũng như các loại cây được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương khác trao tặng và trồng ở khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Bắc Sơn và Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, tỉnh Điện Biên, thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tham gia trồng cây hoa ban ở khu vực đã xác định, đảm bảo tiêu chí thẩm mỹ cho công trình Nhà Quốc hội.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.