Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách tại Quảng Nam, Đà Nẵng

Nhân dịp 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), chiều 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm một số gia đình chính sách tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Âm ở khối phố 2 phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng tham dự đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh...

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Âm, sinh năm 1922, ở khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ; thăm bà Thi Thị Biên, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ (thờ 2 liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh hùng) ở khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ; ông Lê Văn Trị, sinh năm 1942, thương binh ¼, nhiễm chất độc hóa học, trú tại khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Âm, bà Thi Thị Biên và thương binh Lê Văn Trị cũng như các thương bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng đã có những cống hiến, hy sinh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng bà Thi Thị Biên, vợ liệt sĩ (thờ 2 liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng) ở địa chỉ khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 đang đến gần, đó là ngày nhân dân cả nước dành riêng để tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng với đó, thời gian qua, cộng đồng xã hội, người dân cả nước luôn quan tâm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm để thực hiện chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Xúc động trước việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, thương binh Lê Văn Trị bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm cũng như những hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Ông cho biết đây là sự động viên lớn lao và sẽ tiếp tục động viên con cháu tiếp bước cha anh, tích cực học tập, lao động, có những đóng góp tích cực góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà thương binh 1/4 Lê Văn Trị ở khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Hiền, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền tham gia cách mạng từ năm 1939, sau đó tập kết ra miền Bắc tiếp tục học tập và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Năm 1975, đồng chí Nguyễn Văn Hiền về sinh sống và công tác, tiếp tục cống hiến cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Ðà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng. Vợ của ông là Mẹ Việt Nam Anh hùng-Liệt sỹ Nguyễn Thị Đằng hy sinh năm 1966, con gái là liệt sỹ Nguyễn Thị Phụng đã hy sinh năm 1965 tại Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.