Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Xuyên.

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 dự kiến khai mạc cuối tháng 10, sáng 3/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Xuyên – địa phương thuần nông với nhiều công trình thuỷ lợi nổi tiếng như: Hồ Kẻ Gỗ, Hồ Sông Rác, Hồ Thượng Tuy…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Thời gian qua, kinh tế Cẩm Xuyên liên tục tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,53% năm 2011 xuống còn 9,43% năm 2014.

Trong 3 năm triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, toàn huyện xây dựng được 225 mô hình trang trại tập trung, doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cẩm Xuyên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới.

Trong tâm thế phấn khởi trước Kỳ họp thứ 8, cử tri Cẩm Xuyên đề nghị Quốc hội, Chính phủ chú trọng hơn nữa đến công tác cán bộ, tăng cường đào tạo, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nghiệp vụ của cán bộ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp; kiên quyết xử lý các hành vi quan liêu, tham nhũng.

Đặc biệt, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong ngành, lĩnh vực phụ trách, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ cân đối giữa việc tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp trong nước với việc nhập khẩu nông sản từ nước ngoài, đảm bảo phát huy lợi thế quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nâng cao thu nhập của nông dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Cử tri đề nghị các cấp, các ngành chức năng quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi tại các vùng sản xuất tập trung như giống lúa, rau, củ, quả, các vùng chăn nuôi xa khu dân cư. Bổ sung chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp để khuyến khích việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người nông dân yên tâm phát triển kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục có chính sách thúc đẩy hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá.

Quan tâm, ghi nhận các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri Cẩm Xuyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, nghiên cứu triển khai mạnh mẽ hơn chính sách của Nhà nước đối với việc hỗ trợ ngư dân Cẩm Xuyên phát triển đánh bắt xa bờ; làm chủ vùng biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh cần gắn chặt giữa chuyển đổi cơ cấu kinh tế với chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đô thị phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Đề cập đến các nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 8 sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền và cử tri Hà Tĩnh tích cực hơn nữa việc tuyên truyền, triển khai Hiến pháp; tham gia đóng góp vào công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp theo tinh thần phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân được quy định trong Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cử tri Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quan tâm, giám sát, đóng góp vào việc hoàn thiện hoạt động của Quốc hội để Quốc hội đáp ứng tốt hơn nữa vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; qua đó tăng cường lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Đảng bộ Hà Tĩnh triển khai thật tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu về kinh tế xã hội phù hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, quyết tâm đưa Hà Tĩnh sớm trở thành mũi nhọn kinh tế hàng đầu khu vực Bắc miền Trung.


Quang Vũ

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.