Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

Trước thời khắc Giao thừa Nhâm Thìn 2012, đêm 22/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới tham dự cuộc giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa qua sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước thời khắc Giao thừa Nhâm Thìn 2012, đêm 22/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới tham dự cuộc giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa qua sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ảnh 1

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, tối 22/1/2012 ( tức 29 tháng Chạp năm Tân Mão ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và chúc Tết Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm kênh VOV giao thông. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thân ái gửi lời thăm hỏi, chúc Tết thắng lợi tới cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa thân yêu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam . Mỗi cán bộ chiến sỹ và nhân dân công tác, làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa cũng là trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đồng bào, chiến sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn hướng về quần đảo Trường Sa, hướng về những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc, nhất là trong những thời khắc cả dân tộc cùng chung vui đón Tết, vui xuân. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa sẽ phát huy thành tích đã đạt được, kế thừa truyền thống chiến đấu kiên cường, anh dũng của Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; không ngừng đưa đất nước ngày một phát triển tốt đẹp, theo đúng tâm nguyện mà Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Nhân dịp này, cũng qua sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, năm 2011, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tổ chức thành công các sự kiện chính trị, ngoại giao lớn của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn đồng bào cử tri cả nước đã luôn theo dõi, bám sát, tham gia đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội - cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Thăm và chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, từ nhiều năm qua, âm hưởng trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cả nước, đồng hành với mỗi giai đoạn lịch sử Cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Kế thừa truyền thống quý báu đó, sau gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, cơ cấu tổ chức, bộ máy, kỹ thuật và công nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, hiện đại, phục vụ tốt yêu cầu thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới chiến sỹ và đồng bào trên khắp mọi vùng miền, biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Đài Tiếng nói Việt Nam . Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cùng với các cơ quan báo chí cả nước, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào việc tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, góp phần đưa Quốc hội gần gũi hơn với cử tri. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng hy vọng, với bề dày truyền thống gần 70 năm qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phấn đấu, thi đua nhiều hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng phát sóng, truyền thanh, truyền hình, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Quang Vũ

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.