Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm tỉnh Bạc Liêu

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 9/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou dẫn đầu đến thăm, làm việc tỉnh Bạc Liêu.

Cùng dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh chung với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái đã thông tin khái quát với Đoàn về tình hình kinh tế- xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bạc Liêu như nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy hải sản; tỉnh đang quy hoạch lộ trình phát triển thành trung tâm nuôi tôm công nghệ cao của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay địa phương vẫn còn một số khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội như kết cấu hạ tầng còn hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất; chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, mặn xâm nhập gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng giới thiệu với Đoàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh.

Hai bên đã cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý, điều hành của bộ máy cơ quan dân cử; trao đổi những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động của các ban, công tác tiếp xúc cử tri và công tác giám sát; trao đổi kinh nghiệm thực hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai, giải quyết ô nhiễm môi trường; vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm …

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm tỉnh Bạc Liêu ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm Nhà máy điện gió Bạc Liệu tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

Việt Nam luôn quan tâm làm tốt công tác tổ chức của cơ quan dân cử theo quy định của pháp luật. Công tác bầu cử đại biểu cơ quan dân cử các cấp luôn chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực, thành phần và nâng cao tỷ lệ đại biểu nữ nhằm phát huy cao nhất vai trò, quyền lợi của cử tri, của mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác giám sát của các cơ quan dân cử từ Trung ương đến địa phương, cơ sở được thực hiện ngày càng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, an sinh và giám sát chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cảm ơn những tình cảm và sự đón tiếp nồng ấm thắm tình hữu nghị của chính quyền địa phương đã dành cho Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong quản lý, điều hành phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. Chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này, trong đó có buổi gặp gỡ thân tình hôm nay tại Bạc Liêu để lại ấn tượng tốt đẹp với đoàn, thắt chặt thêm mối quan hệ anh em mật thiết giữa hai nước.

Lào là người bạn gần gũi với Việt Nam nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng, bộ máy cơ quan dân cử có nhiều điểm tương đồng, do vậy Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu và các địa phương của Lào tăng cường gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Bạc Liêu là vinh dự và cơ hội quý của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử các cấp tại địa phương.

Chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này của Đoàn đánh dấu bước phát triển mới, quan trọng của mối quan hệ gắn bó mật thiết của hai nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cảm ơn tình cảm sâu sắc của Đoàn đã dành cho Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liệu tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Dự án được triển khai trên khu vực bãi bồi ven biển, hiện đã hoàn thành 2 giai đoạn với tổng số 62 trụ tua-bin, có công suất 99,2 MW, tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.