Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo: TP Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc về mọi mặt

Chiều tối 18/10, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, đã tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo vừa đến Thành phố, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến thăm Việt Nam và Thành phố đúng vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950 -3/2/2025). Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hungary ngày càng khăng khít, bền chặt, thể hiện qua việc trong thời gian ngắn Việt Nam vinh dự được đón tiếp hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Hungary đến thăm. Trước đó là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân vào cuối tháng 5/2025. 

Ông Võ Văn Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh vừa hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành một "siêu đô thị" với quy mô dân số trên 14 triệu người và diện tích trên 6.700 km2. Hiện Thành phố đóng góp khoảng 1/3 ngân sách quốc gia và quy mô kinh tế chiếm khoảng 1/4 của cả nước. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hợp nhất, Thành phố đang cố gắng phát huy những lợi thế để phát triển Thành phố mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực như: Kinh tế biển, du lịch, công nghiệp gắn với dầu khí, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao... Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố.

Theo ông Võ Văn Minh, năm 2015, TP Hồ Chí Minh có hợp tác hữu nghị với Thủ đô Budapest của Hungary. Thời gian tới, Thành phố mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Thành phố; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa Thành phố với các địa phương của Hungary. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ vui mừng được đến thăm và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, so với cách đây 10 năm (chuyến thăm gần nhất đến Việt Nam), TP Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc về mọi mặt. 

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cho biết, Hungary luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Qua đó mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh và tăng cường sự hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hungary. 

Trước đó, đoàn của Chủ tịch Quốc hội Hungary đã đến thăm Bảo tháp, tưởng nhớ học giả, nhà nghiên cứu Đông Phương Hungary Sandor Korosi Csoma tại phường Vũng Tàu.

Hữu Duyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.