Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Rạng sáng 22/10, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 18 - 22/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo, chiều 20/10. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong  thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm, chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo.

Tại buổi tiếp, hội kiến và hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm; trân trọng chuyển lời chào của Tổng thống Sulyok Tamás và các lãnh đạo Hungary tới Lãnh đạo Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này tương xứng với mối quan hệ chính trị tin cậy. Hai bên cũng đã trao đổi về một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy, mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao; nhất trí về chủ đề chính của Hội thảo lập pháp lần thứ 6 giữa hai Quốc hội, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và Đoàn đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chào đón Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến thăm tỉnh. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình. 

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.