Chủ tịch Quốc hội: Hội hữu nghị Hungary–Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ song phương

Chiều 10/4 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Hungary lần này.

Chủ tịch Quốc hội: Hội hữu nghị Hungary–Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Botsz Laszlo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary – Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chia sẻ với Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam về kết quả thành công tốt đẹp cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đã luôn ủng hộ và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ đây là chuyến thăm chính thức Hungary đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 9 năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008.

Về phần mình, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Việt Nam.

Chia sẻ về sự hình thành của Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam, Chủ tịch Botsz Laszlo cho biết Hội có điều kiện kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các địa phương của hai nước; chú trọng việc giới thiệu văn hóa của Việt Nam; tạo điều kiện để người Việt Nam có thể sang du lịch, khám phá, tăng cường sự hiểu biết về đất nước và con người Hungary, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội: Hội hữu nghị Hungary–Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Botsz Laszlo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary – Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Botsz Laszlo khẳng định trong thời gian tới, Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động tích cực hơn nữa nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn chân thành về những chia sẻ, tình cảm của Chủ tịch Botsz Laszlo dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Đánh giá cao những hoạt động mà những thành viên Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đã thực hiện thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng dù trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hungary sẽ mãi bền vững, không thay đổi theo thời gian.

Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary sẽ tiếp tục có những hoạt động kết nối nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa người dân, hợp tác doanh nghiệp hai nước, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hàng nghìn người Việt Nam đã từng học tập tại Hungary và thế hệ du học sinh Việt Nam tại Hungary hiện nay đã và đang là những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước. Tình cảm hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước cần được các thế hệ trẻ hai nước gìn giữ và phát huy trong tương lai.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.