Chủ tịch Quốc hội: Hạn chế đại biểu đi công tác nước ngoài thời gian họp Quốc hội

Phát biểu trong phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hạn chế các đại biểu đi công tác nước ngoài trong thời gian họp Quốc hội.
Chiều nay, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại một số phiên họp của kỳ họp Quốc hội vẫn còn tình trạng vắng nhiều đại biểu Quốc hội, ảnh hưởng nhất định chất lượng của phiên họp và kết quả biểu quyết thông qua của Quốc hội. 
“Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các vị Trưởng Đoàn quán triệt đến đại biểu Quốc hội trong Đoàn nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước để tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.
Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị hạn chế các đại biểu đi công tác nước ngoài trong thời gian họp Quốc hội. Đặc biệt, tránh việc đại biểu đã vào họp rồi mà lấy báo ra đọc.
Chủ tịch Quốc hội: Hạn chế đại biểu đi công tác nước ngoài thời gian họp Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Để đảm bảo thời gian nghiên cứu tài liệu của đại biểu Quốc hội trước khi về dự kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. 
Đồng thời, đổi mới cách thức chuẩn bị văn bản tóm tắt, trong đó cần chú trọng những vấn đề cơ bản để bảo đảm thời gian trình bày các nội dung tại hội trường không quá 15 phút/tờ trình, báo cáo (trừ các báo cáo về kinh tế-xã hội, giám sát chuyên đề, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật) để dành thời gian cho đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận.
Góp ý cho chương trình của kỳ họp sắp tới, các đại biểu cũng cho rằng cần phát huy nhiều hơn tính đối thoại, tranh luận. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề xuất, trên cơ sở đánh giá, rút  kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội từ kỳ họp trước, nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo giải trình, tiếp thu, báo cáo thẩm tra, bảo đảm thuyết phục hơn, nêu rõ quan điểm, chính kiến và chuẩn bị dự thảo các vấn đề đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận.
Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội XIV dự kiến diễn ra trong 23 ngày, từ 23/10 - 22/11.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.