Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên đại biểu Quốc hội chuyên trách

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; nguyên đại biểu Quốc hội đã nghỉ hưu lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Ất Mùi 2015, ngày 4/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Cùng dự buổi tiếp còn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; hai Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Huỳnh Ngọc Sơn.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã nghỉ hưu lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên đại biểu Quốc hội chuyên trách ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa chúc mừng thượng thọ các đồng chí cao tuổi. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: năm 2014 là năm có bối cảnh kinh tế chính trị biến động phức tạp. Trong nước kinh tế gặp nhiều khó khăn, tác động đến đời sống xã hội. Trên biển Đông, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển nước ta, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, phát triển đất nước.

Trong điều kiện đó, Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, thảo luận sâu sắc tình hình, đưa ra các giải pháp triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Những quyết sách của Quốc hội trong cả ba lĩnh vực lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, được cử tri đồng tình ủng hộ, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ.

Đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó, về phía Quốc hội là các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc; cùng với đó là sự đóng góp tâm huyết, nhiệt thành, thường xuyên theo dõi, động viên, giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần vào những đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương – những người luôn tâm huyết vì sự phát triển của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng – Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

2015 tiếp tục là năm trọng tâm, quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn nhận được những kinh nghiệm quý báu; trân trọng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa khọc, các đồng chí đã kinh qua hoạt động thực tiễn về hoat động của Quốc hội để không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động Quốc hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội đã chúc mừng và trao quà mừng thọ tặng 8 đồng chí cán bộ nghỉ hưu tròn 70, 75 và 80 tuổi.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.