Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nghị sĩ, lãnh đạo nữ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt thân mật các nữ nghị sĩ Campuchia, Lào, Việt Nam; các đại sứ, nữ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và tiến tới Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), sáng 14/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt thân mật các đại biểu nữ nghị sĩ của Campuchia, Lào, Việt Nam; các đại sứ, nữ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Cuộc gặp mặt cũng nhằm kỷ niệm 30 năm Hội nghị sỹ nữ IPU, 20 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh.

Đại hội đồng IPU - 132 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/3 đến 1/4 với chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Các đơn vị liên quan đang gấp rút dự thảo các nội dung nghị sự trên cơ sở phối hợp với Ban Thư ký IPU; hoàn thành các đề án lễ tân – sự kiện; kết hợp chặt chẽ với các nội dung hội nghị của Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện (ASGP) với chủ đề “Tìm kiếm mô hình giúp cơ quan giúp việc Nghị viện hoạt động hiệu quả”; Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội nghị Nữ Nghị sĩ và thảo luận các nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh về quyền Phụ nữ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các đại biểu - những người phụ nữ ưu tú đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam và thế giới, qua đó, không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nghị sĩ, lãnh đạo nữ ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ cho những cố gắng không ngừng nghỉ nhằm xây dựng một xã hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội vào cuối tháng 3 không chỉ là cơ hội để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam mà còn là lời khẳng định mục tiêu bảo đảm quyền bình đẳng, cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Đại Hội đồng Liên Nghị viện thế giới lần thứ 132 với chủ đề "Các mục tiêu phát triển bền vững - biến lời nói thành hành động", phát triển bền vững đồng nghĩa với việc tạo lập môi trường xã hội công bằng, bình đẳng và mục tiêu bình đẳng giới sẽ được lồng ghép vào tất cả các hoạt động của mục tiêu phát triển bền vững tương tự như quá trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hy vọng, các đại biểu nữ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã có, truyền lửa nhiệt tình cho thế thệ phụ nữ kế cận hướng đến mục tiêu bình đẳng và tiến bộ chung cho tất cả mọi người trên toàn cầu.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội đã giới thiệu về IPU 132, hoạt động của nữ nghị sĩ và các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em trong IPU 132; giới thiệu về Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện IPU 132.


Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.