Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách, cán bộ khối các cơ quan pháp luật - tư pháp

Chiều tối 4/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật - tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, việc lấy ngày 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam với mục đích nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng và bảo vệ pháp luật, đồng thời khuyến khích ngày càng nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Đây là ngày của toàn dân. Đặc biêt, đối với những người làm công tác lập pháp trong Quốc hội - cơ quan lập pháp - thì lại càng có ý nghĩa hơn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, từ cuối nhiệm kỳ khóa XIV đến nay, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật - tư pháp, nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; trong đó đã tham mưu, giúp Đảng đoàn Quốc hội sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời giúp Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị xem xét.

"Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của Quốc hội Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận về định hướng chương trình xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ với 137 nhiệm vụ lập pháp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật - tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội đã và đang giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng 4 chuyên đề rất quan trọng thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Hiện nay, chuyên đề “Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã hoàn thiện và được Đảng đoàn Quốc hội gửi tới Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai, xây dựng Đề án.

Ngày 3/11, Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội đã nghiệm thu chuyên đề “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Hai chuyên đề còn lại là “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đang tiếp tục được triển khai theo đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đảng đoàn Quốc hội là cơ quan tổ chức nghiên cứu nghiêm túc nhất, chất lượng nhất, hoàn thành sớm nhất tiến độ và bảo đảm chất lượng của các chuyên đề.

Ngoài ra, Quốc hội khóa XV cũng đang tiến hành Kỳ họp thứ hai và là kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ có hoạt động xây dựng pháp luật. Cả 7 dự án luật trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp này đều nhận được sự đánh giá rất cao của cử tri và các đại biểu Quốc hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương thành tích mà đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật - tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội đã đạt được thời gian qua.

Chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng pháp luật rất quan trọng, nhất là Quốc hội đã thể hiện quyết tâm đổi mới để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đã là cán bộ làm công tác pháp luật thì hơn ai hết phải là những người làm việc rất chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, dù làm công việc gì, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối các cơ quan pháp luật - tư pháp, nghiên cứu lập pháp tại Quốc hội cũng phải quán triệt các cơ sở chính trị rất quan trọng của Nhà nước ta trong công tác xây dựng pháp luật và bảo vệ pháp luật.

"Hơn ai hết, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật phải có bản lĩnh, dám nói thẳng. Luật pháp chỉ có đúng, sai chứ không có khái niệm ở giữa. Những người hoạt động trong công tác lập pháp phải lắng nghe cơ quan trình dự thảo luật, lắng nghe các chuyên gia, lắng nghe lẫn nhau để công tác xây dựng pháp luật đảm bảo tính minh bạch, công khai, có tính ổn định, tuổi thọ lâu dài. Đặc biệt không để xảy ra hiện tượng cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ vào quá trình xây dựng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu kiến tạo, phát triển đất nước bền vững và yêu cầu hội nhập thế giới. Đó là yêu cầu rất cao mà nhân dân và cử tri đặt ra đối với những người làm luật", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.