Chủ tịch Quốc hội dự tổng duyệt Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ ba

Tối 4/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự buổi tổng duyệt Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự buổi tổng duyệt có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng cùng các đơn vị liên quan đã tổng duyệt Lễ trao giải, kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tổ chức Lễ trao giải, Triển lãm “Khoảnh khắc Diên Hồng”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Từ thành công của hai mùa giải trước, Giải Diên Hồng năm nay đã nhận được 4.079 tác phẩm dự thi của 163 cơ quan báo chí sau hơn 11 tháng phát động. Trên cơ sở đề xuất của các Tiểu ban, Hội đồng sơ khảo đã tổ chức họp để xem xét, thống nhất, lựa chọn 105 tác phẩm vào chấm vòng chung khảo, gồm các loại hình: Báo in có 22 tác phẩm; Báo điện tử có 25 tác phẩm; Tạp chí có 15 tác phẩm; Phát thanh có 13 tác phẩm; Truyền hình có 22 tác phẩm; Ảnh có 8 tác phẩm.

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chấm chung khảo bảo đảm cân đối về vùng miền, đa dạng về đề tài (lập pháp, giám sát tối cao, thực tiễn cuộc sống, đổi mới thể chế…) và có chất lượng cao về nội dung, thông điệp cũng như hình thức thể hiện.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của 105 tác phẩm do Hội đồng chấm sơ khảo đề xuất vào vòng chung khảo, Hội đồng chấm chung khảo đã chọn được 83 tác phẩm xuất sắc nhất để đề xuất Ban Tổ chức trao Giải với 8 Giải A, 15 Giải B, 20 Giải C, 40 Giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp sau lễ tổng duyệt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Ban Tổ chức, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, dài kỳ, sử dụng đa phương tiện, đồ họa, thể hiện tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại và sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả. Mùa giải năm nay có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; trong đó, số lượng các cơ quan báo chí địa phương tích cực tham gia Giải đã tăng hơn mùa trước; chất lượng tác phẩm được thu hẹp khoảng cách giữa trung ương và địa phương ở loại báo hình, báo điện tử, báo in rất rõ nét. Qua đó, cho thấy sự quan tâm của báo giới nói riêng cũng như dư luận nói chung đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ ba sẽ được tổ chức vào tối 5/1.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.