Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ

Sáng 4/10, tại ấp Mỹ Nhơn (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn Di tích lịch sử Lộ vòng cung Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng tham dự có: Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Quân khu 9 qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền…

Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, bao gồm các hạng mục: Khu tưởng niệm, cổng, bia di tích, sân, đường nội bộ cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… Tổng mức đầu tư trên 99 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2020.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết, Lộ Vòng Cung chạy dài gần 30 km nối Quốc lộ 1A từ cầu Cái Răng vào huyện Phong Điền, qua các xã: Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Tân Thới, Giai Xuân và kết thúc tại lộ tẻ Ba Se (phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ). Đây là tuyến giao thông thuận lợi, có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của trung tâm thành phố Cần Thơ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lộ Vòng Cung nổi tiếng là vùng đất lửa của Cần Thơ, là tuyến đường có vị trí quan trọng đặc biệt về lĩnh vực quân sự, giữ được Lộ Vòng Cung là giữ được cơ sở cách mạng, giữ được cửa ngõ để tiến công vào các cơ quan đầu não của địch ở nội ô thành phố.

Lộ Vòng Cung còn là nơi ghi dấu sự hy sinh xương máu của biết bao đồng bào, đồng chí trong những năm tháng chiến tranh, nhất là trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975), thống nhất đất nước, minh chứng hào hùng cho cuộc chiến thần tốc, rực lửa, góp phần vẻ vang vào truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của quân dân Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 7/2/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng địa điểm chuyển quân, Trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, ngày 13/4/2018, UBND thành phố Cần Thơ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, hạng mục Khu tưởng niệm (khu A).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu các đơn vị tham gia xây dựng, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt mỹ thuật và kỹ thuật…

Hoàng Hoa - Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.