Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng trường chuyên Lê Quý Đôn

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng trường chuyên Lê Quý Đôn ảnh 1

Học sinh trường THPT chuyên Lê Quí Đôn tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự Lễ khai giảng còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; đại diện các cơ quan hữu quan.

Tại buổi lễ, thầy Lê Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã đọc Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng.

Năm học vừa qua là một năm hết sức có ý nghĩa đối với thầy và trò Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn khi trường tròn 25 tuổi. Với 950 học sinh, nhà trường đã đạt được 1.035 giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có 110 giải quốc gia; tất cả học sinh lớp 12 của trường đủ điều kiện để tiếp tục học lên đại học, không chỉ các trường đại học trong nước, mà nhiều em đã giành được học bổng của nhiều trường đại học ở các nước tiên tiến. Trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Chào mừng 124 thầy cô giáo và 980 học sinh bước vào năm học mới, thầy Hiệu trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, mỗi học sinh cần xác định cho mình mục tiêu, thái độ học tập rõ ràng, tìm được niềm đam mê trong học tập, đặc biệt là phải rèn luyện khả năng tư duy độc lập sáng tạo, làm việc theo nhóm và tập dượt nghiên cứu khoa học. Năm nay, nhà trường giao cho mỗi lớp, mỗi môn học phải có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học… Theo đó, mỗi học sinh cần tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, trau dồi khả năng ngoại ngữ để sau này trở thành chủ nhân của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

Mỗi thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường không ngừng nghiên cứu, học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để đổi mới phương pháp dạy học thông qua từng tiết học, từng chuyên đề, vừa phải nâng cao mặt bằng chất lượng chung, vừa chăm lo chất lượng đỉnh cao cho từng học sinh năng khiếu, cho từng chuyên môn.

Phát biểu với giáo viên và học sinh nhà trường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới các thầy, cô giáo cùng toàn thể học sinh những lời chúc tốt đẹp nhất; mong nhà trường tiếp tục đạt những thành tích tốt, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung. Biểu dương các em học sinh trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2015-2016, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, trồng thêm nhiều cây xanh, xây dựng Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục là điểm sáng của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà, trồng cây lưu niệm và ghi lưu bút vào sổ lưu niệm của nhà trường. Chủ tịch Quốc hội viết: “Nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017, đến thăm Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tôi rất vui mừng trước những thành tích của trường trong sự nghiệp giáo dục các thế hệ học sinh; mong rằng thầy, trò Trường Lê Quý Đôn tiếp tục phát triển, lập nhiều thành tích mới”.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.