Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 5/5/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động Phong trào thi đua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động Phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964 - 2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 3 tập thể, gồm: Uỷ ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964 - 2024), Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974 - 2024) và Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964 - 2024). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974 - 2024) . Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao Bằng khen của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.