Chủ tịch Quốc hội đến Thụy Sĩ, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 27/7 theo giờ địa phương (tức tối 27/7 giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Geneva, Thụy Sĩ, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 27-30/7/2025.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến sân bay quốc tế Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ); Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ Phùng Thế Long cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam.
Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới là cơ chế của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc, là dịp để các nhà lãnh đạo nghị viện đóng góp vào các chương trình nghị sự của Liên hợp quốc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến sân bay quốc tế Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hội nghị được tổ chức định kỳ 5 năm/lần, bao gồm phiên toàn thể, các cuộc thảo luận nhóm, trao đổi bàn tròn và trình bày các báo cáo quan trọng. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tập trung vào chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”, tiếp nối chủ đề của Đại hội đồng IPU-150, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển xã hội diễn ra vào tháng 11/2025.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay quốc tế Geneva. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Kể từ khi trở thành thành viên của IPU từ năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia và đóng góp tích cực cho IPU. Tháng 4/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Đại hội đồng IPU-150 tại Uzbekistan. Trong các kỳ họp của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Việt Nam luôn tham dự ở cấp Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay quốc tế Geneva. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, thể hiện trách nhiệm và vai trò của cơ quan lập pháp Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay quốc tế Geneva. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Về kinh tế, Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 811 triệu USD.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước tốt đẹp, với dấu mốc nổi bật gần nhất là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng quốc gia (Hạ viện) Martin Candinas đến Việt Nam vào tháng 6/2023. Hai bên thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)…

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thụy Sĩ góp phần khẳng định mạnh mẽ những chủ trương, chính sách và nỗ lực lớn của đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đề cao chủ nghĩa đa phương, tạo động lực cho việc thể hiện vai trò thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam đối với các hoạt động của IPU và Liên hợp quốc, phát huy vai trò và vị thế của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế./.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.