Chủ tịch Quốc hội đến Brussels, bắt đầu thăm làm việc với EP và Vương quốc Bỉ

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, đúng 9 giờ sáng 8/9 theo giờ địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay Melsbroek (BRUMIL), thủ đô Brussels, bắt đầu thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP) và Vương quốc Bỉ từ ngày 8-9/9 theo lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David Sassoli.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự Melsbroek, Thủ đô Brussels. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Văn Thảo.

Chú thích ảnh
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự Melsbroek, Thủ đô Brussels. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam còn có lãnh đạo một số bộ, ngành, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Đón đoàn tại sân bay có Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Lê Vĩnh Thắng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Về phía Bỉ có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Bỉ-Việt, Chủ tịch liên minh Bỉ-Việt Andries Gryffoy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Bỉ kiêm Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Bỉ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Samuel Cogolati; Nam tước Joseph-Michel de Grand Ry, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại tỉnh Antwerp (Bỉ).

Chú thích ảnh
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự Melsbroek, Thủ đô Brussels. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu và Việt Nam-Vương quốc Bỉ; thúc đẩy ngoại giao vaccine và hợp tác quốc tế trong phòng, chống đại dịch COVID-19, thể hiện nỗ lực của Việt Nam cùng các nước và cộng đồng doanh nghiệp duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu, tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch…

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.