Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều 27/4, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết.

Với lòng thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác nguyện sống, học tập, làm việc xứng đáng với sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước; trước mắt là tập trung cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới; tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan, mở ra cục diện mới phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sỹ trong cả nước, chủ yếu là các liệt sỹ thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nằm trên vùng đồi yên tĩnh tại phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 liệt sỹ của cả nước từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên Mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ mà còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

Phan Phương - Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.