Chủ tịch Quốc hội Cuba vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, chiều 1/10, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cùng dự Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Kính viếng các anh hùng liệt sĩ".

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc José Marti (Hà Nội).

José Martí sinh ngày 28/1/1853 tại La Habana, là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà cách mạng kiên cường của Cuba và Mỹ Latinh. Ông là người phát động và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cuba vào cuối thế kỷ XIX và hy sinh trên chiến trường ngày 19/5/1895. Nhân dân Cuba tôn vinh ông là “vị thánh tông đồ của nền độc lập dân tộc”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Anh hùng dân tộc Cuba José Martí là người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba. Ông đã viết câu chuyện “Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam” ca ngợi tinh thần yêu nước, ham lao động của nhân dân Việt Nam đăng trên tạp chí Tuổi Vàng hồi cuối thế kỷ XIX, sau đó trở thành tác phẩm kinh điển trong văn học Cuba. Ông là nhà chính trị và cách mạng lỗi lạc của Cuba, đồng thời là nhà văn, nhà báo, nhà tư tưởng xuất sắc. Người sáng lập Đảng Cách mạng và tổ chức cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Cuba năm 1895.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Trải qua 65 năm, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hiếm có Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển; góp phần tăng cường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba José Marti Pérez. Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez mang ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, bởi đây không chỉ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường niên giữa hai Quốc hội, mà còn là sự kiện chính trị-ngoại giao có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến thăm là việc hai bên đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba. Phiên họp thứ hai là minh chứng rõ nét cho cam kết chính trị mạnh mẽ của Quốc hội hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu chụp ảnh chung tại Tượng đài Anh hùng dân tộc José Marti Pérez. Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN

Đây là dịp để hai Quốc hội tiếp tục đánh giá một cách tổng thể về kết quả hợp tác song phương thời gian qua và vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024) cũng như chia sẻ thông tin kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước./.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.