Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chiều 24/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) do ông Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Patrick Achi đến thăm và làm việc với Học viện. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu chào mừng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Côte d'Ivoire tới thăm, làm việc với Học viện.

Giới thiệu chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh định hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực tiễn và phục vụ phát triển. Bà khẳng định hợp tác quốc tế bền vững bắt đầu từ sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ là dấu mốc tốt đẹp mở ra các cơ hội hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả giữa Học viện với các đối tác của Côte d'Ivoire.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Patrick Achi phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire Patrick Achi đánh giá cao những thành tựu nông nghiệp vượt bậc của Việt Nam, đặc biệt là cải thiện năng suất nông nghiệp, tài nguyên động vật và thủy sản. Ông cũng đánh giá cao các chính sách chế biến nông sản tạo giá trị gia tăng lớn cùng chiến lược phân phối, xuất khẩu đã đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Dẫn chứng về sự phát triển vượt bậc của ngành lúa gạo, Chủ tịch Patrick Achi chỉ rõ sản lượng của Việt Nam đã tăng từ mức rất thấp chỉ vài triệu tấn lên 45 triệu tấn như hiện nay.

So sánh tiềm năng giữa hai quốc gia có diện tích gần tương đương, Chủ tịch Patrick Achi cho biết Côte d'Ivoire hiện mới đạt sản lượng 2 triệu tấn gạo, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi sâu sắc các kinh nghiệm thực thi chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức thị trường, hợp tác xã và chiến lược chế biến của Việt Nam để khơi dậy tiềm năng tăng trưởng nông nghiệp của Côte d'Ivoire.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Patrick Achi đến thăm và làm việc với Học viện. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire cũng chỉ ra những tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong việc nâng cao giá trị gia tăng hạt điều (sản lượng đạt 350.000 tấn so với hơn 1 triệu tấn của Côte d'Ivoire) và cà phê (gần 2 triệu tấn). Bên cạnh đó, với hệ thống sông ngòi dồi dào, Côte d'Ivoire hiện chỉ đạt sản lượng thủy sản chưa tới 100.000 tấn, trong khi Việt Nam đã vươn lên đạt gần 10 triệu tấn và thu về hàng tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu. Ông đánh giá cao thành tựu xóa đói giảm nghèo vượt bậc của Việt Nam ở nông thôn, nhờ đảm bảo tự túc lương thực và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi đề xuất hai bên cùng triển khai các dự án chính sách thí điểm, trong đó phía Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp nâng cao năng suất nông nghiệp tại một số địa phương cụ thể của Côte d'Ivoire nhằm nâng cao năng suất trong những năm tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Patrick Achi thăm phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Côte d'Ivoire đã tham quan Phòng Truyền thống Học viện, Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo, Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp và Viện Nghiên cứu rau quả để trực tiếp tìm hiểu các mô hình công nghệ sinh học và nghiên cứu nông nghiệp hiện đại của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.