Chủ tịch nước yêu cầu 126 xã, phường của Thủ đô vận hành đồng bộ, hiệu quả

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền của 126 xã, phường ngay từ ngày 1/7 phải vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Sáng 30/6, TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường TP Hà Nội. Về phía đại biểu TP Hà Nội có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và nguyên lãnh đạo TP Hà Nội...

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội công bố quyết định kết thúc hoạt động 30 đảng bộ quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành ủy Hà Nội kể từ ngày 1/7. Đồng thời, công bố quyết định thành lập đảng bộ 126 xã, phường trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, đây là mốc đặc biệt của Thủ đô và cả nước. Từ ngày 1/7, cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Bộ máy chính quyền địa phương của cả nước bước vào giai đoạn mới, chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp, đã hoạt động trong gần 80 năm từ khi thành lập nước Việt Nam (từ 2/9/1945 đến nay) chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Chủ tịch nước, việc sắp xếp, tinh giảm đơn vị hành chính từ 526 cấp xã cũ xuống còn 126 đơn vị thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy cải cách quản trị của Thủ đô, mở ra không gian phát triển mới để phát huy tốt hơn nữa.

“Từ ngày 1/7, chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động. Thành phố sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thẳng xuống 126 xã phường. Cấp xã mới hiện nay có quy mô rất lớn, yêu cầu bộ máy mới phải tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gần dân, sát dân hơn”, Chủ tịch nước lưu ý.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đó, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền của 126 xã, phường ngay từ ngày 1/7 phải vận hành thông suốt, đồng bộ hiệu quả. “Không để trễ việc, không để ách tắc, ảnh hưởng hoạt động bình thường của xã hội, đặc biệt là công tác công việc, liên quan người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị cán bộ đảng viên, công viên chức cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ, là những người tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất; phải chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, làm cho nhân dân tin, thuận và ủng hộ.

Trên nền tảng đó, Hà Nội cần xây dựng chủ động xây dựng các chương trình hành động một cách khoa học, bài bản, có trọng trọng tâm trọng điểm và có lộ tình cụ thể. “Đây không là yêu cầu về mặt hành chính, mà còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần đổi mới, tư duy quản lý, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong thực tiễn”, Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ thành phố, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ chung sức đồng lòng, phát huy cao nhất sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục đi đầu trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lương chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; trực tiếp góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch nước. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và đảng bộ 126 xã, phường sẽ cụ thể hóa ngay chỉ đạo Chủ tịch nước vào các kế hoạch, chương trình công tác; sẽ bắt tay vào vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt hoạt động theo yêu cầu mới của chính quyền địa phương 2 cấp, với khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của đất nước.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.