Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Rome, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican

Theo đặc phái viên TTXVN, khoảng 16h30 ngày 25/7 theo giờ địa phương, tức 21h30 cùng ngày giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Fiumicino, thủ đô Rome, bắt đầu chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis.

Italy nằm ở phía Nam châu Âu, ba mặt giáp Địa Trung Hải, phần biên giới phía Bắc là đất liền giáp với Áo, Pháp, Thụy Sĩ, Slovenia. Ngoài ra, trong lòng Italy tồn tại hai quốc gia nhỏ là Vatican (nằm trong thủ đô Rome) và San Marino (miền Trung Italy). Vatican nằm phía Tây Bắc thủ đô Rome, Italy, trên đồi Vatican; diện tích 0,44 km2, là quốc gia nhỏ nhất thế giới. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã đến thủ đô Rome, bắt đầu chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm tại sân bay quốc tế Fiumicino, thủ đô Rome, có các quan chức, chuyên viên Bộ Ngoại giao Italy; Quốc Vụ khanh, Nghị sĩ Maria Tripodi; Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli Silvio Vecchione. Về phía Vatican có Đức ông Joseph Murphy, Vụ trưởng Lễ tân Tòa thánh; Đức ông Francesco Canalini, Tổng giám mục, Sứ thần Tòa thánh. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Italy. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Italy diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Italy kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Theo Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một mốc son 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đồng thời tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro nhận định chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ làm mới quan hệ chính trị giữa Italy và Việt Nam, góp phần định hướng và củng cố hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Trong chuyến thăm, dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella sẽ có cuộc hội đàm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có các cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước; gặp Chủ tịch Hạ viện Italy Lorenzo Fontana; gặp Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri; dự chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ thăm thành phố Florence và gặp Thị trưởng thành phố; gặp Chủ tịch vùng Toscana. Dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mauro Alboresi và lãnh đạo một số tổ chức khác. 

Trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican, dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ đón chính thức tại Tòa thánh Vatican; gặp Giáo hoàng Francis; gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.