Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan Bảo tàng Anh

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III, sáng 5/5 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Bảo tàng Anh – địa danh lịch sử từng là nơi Karl Marx, Friedrich Engels, V.I.Lenin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến làm việc và nghiên cứu trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Phòng đọc, nơi Các-Mác, Lê-nin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến đọc và nghiên cứu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bảo tàng Anh được coi là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, nơi trưng bày nhiều cổ vật quý giá từ rất nhiều triều đại, quốc gia khác nhau. Toàn bộ bảo tàng được chia làm nhiều khu trưng bày tương ứng với các nền văn minh khác nhau như văn minh Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Trung Đông, châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi… Bảo tàng Anh lưu giữ gần 8 triệu cổ vật đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm Phòng đọc của bảo tàng, tham quan những ấn phẩm mang dấu ấn của Karl Marx thời kỳ ông sinh sống, làm việc và nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản khoa học tại Vương quốc Anh. 

Theo tư liệu của Bảo tàng Anh, trong nhiều thập kỷ, Karl Marx tiếp tục phát triển tư tưởng của mình với sự hợp tác của nhà triết học người Đức Friedrich Engels và xuất bản các bài viết của ông, nghiên cứu tại Phòng đọc Bảo tàng Anh. Ông đã cùng với Friedrich Engels mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.