Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

Tối 23/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại từ hơn 800 năm trước, dòng họ Lý Việt Nam đã sang định cư và tham gia bảo vệ, xây dựng đất nước Hàn Quốc. Ngày nay, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, cùng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển chung của hai nước. 

Nhắc lại câu nói của người Hàn Quốc: "Hành trình ngàn dặm cũng bắt đầu từ bước đi đầu tiên", Chủ tịch nước cho rằng, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng cho hành trình mà Việt Nam - Hàn Quốc sẽ cùng đi bằng tinh thần "người bạn tốt, đối tác tốt, thông gia tốt".

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 Trong bối quốc tế và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. "Trên tinh thần đó, chúng ta sẽ cùng chung tay, chung sức vun đắp để mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng tiến xa hơn nữa", Chủ tịch nước mong muốn. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng, câu nói mang ý nghĩa đầu tư vào con người, đào tạo nhân tài vì tương lai dài hạn. Điều này cũng rất đúng với việc thúc đẩy quan hệ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Hai nước đang có sự kết nối sâu sắc thông qua giao lưu nhân dân, chính người dân hai nước sẽ làm hai nước gắn kết nhau hơn, mở ra một tươi lai tươi sáng hơn nữa. Cùng với hợp tác thương mại và đầu tư hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, một lực lượng đông đảo người Hàn Quốc đang cư trú tại Việt Nam và người Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc là cầu nối quan trọng để góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.